Campuchia mở phiên tòa xử 7 công dân Thái Lan

Tòa án thành phố Phnom Penh bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bảy công dân Thái Lan về tội xâm nhập biên giới trái phép.
Tòa án thành phố Phnom Penh ngày 6/1 đã bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy công dân Thái Lan về tội xâm nhập biên giới trái phép.

Trong số các công dân nói trên có nghị sỹ đảng Dân chủ Thái Lan Panich Vikitsreth, thủ lĩnh phe “áo vàng” Veera Somkwamkid.

Trước tòa, ông Panich Vikitsreth cho biết ông "vô tình xâm phạm lãnh thổ Campuchia, chứ không có chủ ý."

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong, các công dân Thái Lan trên đã vượt biên và xâm nhập trái phép khu vực quân sự của nước này với ý đồ xấu.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử chiểu theo Điều 473 Luật Hình sự và Điều 29 Luật Nhập cư Campuchia.

Họ có thể phải chịu mức án từ 3-6 tháng tù giam và nộp phạt từ 1 triệu-2 triệu Riel (khoảng 250-500 USD) trước khi bị trục xuất.

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 6/1 cho biết chính phủ sẽ xin một lệnh ân xá hoàng gia trong trường hợp các công dân nói trên bị kết án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục