Campuchia, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận "Người gác đền Angkor"

Quân đội Campuchia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Người gác đền Angkor 2016" (Angkor Sentinel) nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quân sự song phương.
Campuchia, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận "Người gác đền Angkor" ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Campuchia tham gia cuộc tập trận Người gác đền Angkor. (Nguồn: nationalguard.mil)

Ngày 14/3, quân đội Campuchia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Người gác đền Angkor 2016" (Angkor Sentinel) nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quân sự song phương.

Theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, cuộc tập trận trên kéo dài 2 tuần được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện các lực lượng gìn giữ hoà bình đa quốc gia tại huyện Phnom Sroch, tỉnh Kampong, cách thủ đô Phnom Penh 70 km về phía Tây.

Tuyên bố cho biết năm nay là năm thứ 7 hai nước tiến hành cuộc tập trận tập chung nhằm mục đích tăng cường khả năng cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm hoạ, đồng thời nâng cao hợp tác giữa quân đội hai nước.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Campuchia Julie Chung cho biết nội dung của cuộc tập trận sẽ bao gồm huấn luyện và trao đổi các hoạt động cứu trợ nhân đạo, ứng phó với thảm họa, sơ cứu, kỹ thuật, vô hiệu hoá và xử lý các thiết bị nổ, vận chuyển người và hàng tiếp tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục