Campuchia sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội khóa 5

Theo Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia, công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất và tất cả sẵn sàng cho ngày trọng đại.
Ngày 28/7 tới, khoảng 9, 67 triệu cử tri ở Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu 123 Nghị sỹ Quốc hội nhiệm kỳ 5 (2013-2018).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 24/7, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), Tep Nytha cho biết đến thời điểm này, công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất và tất cả sẵn sàng cho ngày trọng đại phía trước.

Theo ông Tep Nytha, NEC được thành lập năm 1997, dựa trên Luật bầu cử Quốc hội, nên tất cả những công việc tiến hành đều trên cơ sở luật pháp của Vương quốc Campuchia.

Do đã có kinh nghiệm trong bốn kỳ bầu cử 2,3 và 4 nên việc soạn thảo các quy chế, quy định bầu cử, bộ quy tắc đạo đức bầu cử, kế hoạch tổng thể, cũng như các tài liệu khác cho cuộc bầu cử lần 5 đều được soạn thảo để vừa phù hợp pháp luật hiện hành vừa đáp sự mong đợi của cử tri và các chính đảng.

Tổng chi dự toán cho cuộc bầu cử lần này hết khoảng 20 triệu USD do Chính phủ Hoàng gia Campuchia trang trải.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ đã tặng NEC 4 vạn lọ mực đặc biệt trị giá 870.000 USD, không phai trong vòng 1 tuần, để các cử tri điểm chỉ sau khi bỏ phiếu nhằm tránh trường hợp gian lận bầu nhiều lần.

Việc tiến hành đăng ký cử tri được bắt đầu từ cuối năm 2012, đến nay đã hoàn tất với danh sách chính thức 9,67 triệu cử tri hợp lệ, trong đó có khoảng 50% cử tri ở độ tuổi từ 18-35.

Danh sách này đã được niêm yết tại trên 19,000 điểm bầu cử trong cả nước. Để danh sách trên có thể chấp nhận được, NEC đã thuê một công ty tư vấn độc lập kiểm toán, với kết quả cho thấy mức chính xác chấp nhận được là 97%.

Cuộc bầu cử lần này có 8 đảng, trong số 42 đảng chính trị có đăng ký tại Bộ Nội vụ, tham gia với khoảng 800 ứng viên chính thức và 1.900 ứng viên dự bị.

Những đảng tranh cử đã tham gia một cuộc bốc thăm lấy số phiếu bầu, theo đó có đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền mang số 4, đảng đối lập “Cứu nguy dân tộc Khmer” (CNRP) số 7 và và đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC số 2.

NEC đã kết hợp với các Bộ Nội vụ, Quốc phòng đề ra kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử. Dự tính có khoảng 5.000 nhân viên an ninh, trật tư được huy động cho công tác này.

Chiến dịch tranh cử, bắt đầu từ ngày 27/6, sẽ kết thúc vào ngày 26/7. Đến nay, chiến dịch tranh cử đã diễn ra một cách suôn sẻ. Các đảng đã thực hiện đúng luật, quy chế và thủ tục bầu cử.

Tiến trình bầu cử đang nằm trong tầm kiểm soát của NEC và ông Tep Nytha bày tỏ tin tưởng quãng thời gian còn lại đến ngày bỏ phiếu, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Theo Tổng thư ký NEC, mục tiêu quan trọng mà ủy ban hướng tới là cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng đắn, công bằng và minh bạch như mong đợi của người dân Campuchia và cộng đồng quốc tế.

NEC tuân thủ luật pháp hiện hành của Campuchia đồng thời tham khảo các chuẩn mực quốc tế khi tổ chức bầu cử.

Một trong những điểm cần ghi nhận là trong các kỳ bầu cử ở Campuchia đều có các quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát.

Đến nay, đã có đã có trên 40.000 quan sát viên bầu cử trong nước và 85 quan sát viên quốc tế đăng ký tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục