Campuchia sắp trả tự do cho 1 gián điệp Thái Lan

Nhân dịp lễ tang của cựu Vương Norodom Sihanouk, Campuchia sẽ trả tự do cho hơn 400 tù nhân, trong đó có một người Thái Lan.
Ngày 30/1, người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia Sam Pracheameanith cho biết nhân dịp lễ tang của cựu Vương Norodom Sihanouk, Campuchia sẽ trả tự do cho hơn 400 tù nhân, trong đó có một người Thái Lan trước đó đã bị buộc tội làm gián điệp.

Ông Pracheameanith nêu rõ Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, con trai của cựu Vương Sihanouk, đã ký một sắc lệnh của Hoàng gia ân xá cho 412 tù nhân.

Số tù nhân này sẽ được trả tự do vào ngày 4/2 - ngày hỏa táng thi hài cựu Vương Sihanouk. Đó là một đợt xá tội đặc biệt nhân lễ tang của Hoàng gia Campuchia.

Theo AFP, sắc lệnh của Hoàng gia cũng giảm án sáu tháng tù cho Veera Somkwamkid, một cựu thủ lĩnh của phong trào "Áo Vàng" theo phái bảo Hoàng của Thái Lan, đang thi hành án tù từ năm 2011 với tội danh làm gián điệp ở một khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan.

Thư ký của Veera là Ratree Pipattanapaibul, đang thi hành án sáu năm tù giam với tội danh tương tự, sẽ được trả tự do vào ngày 1/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục