Campuchia tăng cường biện pháp ngăn cúm gia cầm

Theo chỉ thị của Thủ tướng Campuchia, các bộ, ngành nước này cần tẩy trùng diện rộng tại tất cả nông trại và chợ gia cầm trên toàn quốc.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 1/3 đã ra chỉ thị yêu cầu các Bộ Công an, Nông nghiệp và Y tế có hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan, sau khi số trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 tại quốc gia này tăng cao một cách đáng lo ngại.

Chỉ thị của Thủ tướng Hun Sen nêu rõ, mặc dù một số các cơ quan chức năng đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa, nhưng tốc độ phát tán và tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm vẫn đang ở mức đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh các Bộ phải phối hợp trong công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng theo chỉ thị, các bộ, ngành liên quan cần tiến hành một đợt tẩy trùng diện rộng tại tất cả các nông trại và chợ gia cầm trên toàn quốc, theo dõi sát sao tình trạng gia cầm trong nước, phát hiện sớm gia cầm bị bệnh, đồng thời ngăn chặn nạn buôn lậu gà vịt tại các tỉnh biên giới.

Các quan chức y tế khuyên người dân nên rửa tay thường xuyên, không để trẻ em tiếp xúc với gà vịt, đặc biệt tránh xa gia cầm nhiễm bệnh.

Đã có những lo ngại về nguy cơ khó kiểm soát dịch cúm gia cầm tại Campuchia, trong bối cảnh hệ thống y tế phòng dịch của nước này còn rất yếu và thiếu, phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, cùng với sự thiếu hiểu biết của người dân đối với bệnh dịch.

Chỉ trong hai tháng đầu năm nay, Campuchia ghi nhận chín trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trong đó tám ca đã tử vong, trở thành quốc gia chịu thiệt hại về người lớn nhất vì H5N1 trong năm nay.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi dịch cúm gia cầm xuất hiện vào năm 2003 đến nay, trên thế giới đã có hơn 365 trường hợp tử vong.

Riêng tại Campuchia đã ghi nhận 30 ca nhiễm virus H5N1, trong đó chỉ có ba trường hợp sống sót. Ca mới nhất gần đây là một người đàn ông 35 tuổi, qua đời một tuần sau khi ăn thịt vịt nhiễm bệnh.

[Campuchia thông báo ca tử vong thứ tám do H5N1]

Cúm gia cầm ở người xuất phát từ việc tiếp xúc gần gũi với gia cầm nhiễm bệnh, tuy nhiên các nhà dịch tễ học đang lo ngại khả năng virus H5N1 biến thể sang dạng lây nhiễm giữa người với người và gây nguy cơ đại dịch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục