Campuchia thành lập cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao

Campuchia quyết định thành lập cơ quan chuyên trách điều tra, phòng chống tội phạm công nghệ cao và các hành vi kích động, xúc phạm, phân biệt chủng tộc qua mạng Internet.

Báo chí sở tại ngày 8/9 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Tướng Khieu Sopheap cho biết nước này quyết định thành lập cơ quan chuyên trách điều tra, phòng chống tội phạm công nghệ cao và các hành vi kích động, xúc phạm, phân biệt chủng tộc qua mạng Internet.

Theo ông Sopheap, trước kia Cục điều tra hình sự phụ trách hoạt động phòng chống tội phạm công nghệ cao. Việc thành lập đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trước tình hình phát triển các tội phạm công nghệ thông tin.

Cơ quan này sẽ thu thập, phân tích dữ liệu viễn thông để phát hiện, điều tra tội phạm và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia trên mạng Internet. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm điều tra, xử lý các đối tượng sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, kích động gây bất ổn xã hội qua hệ thống Internet.

Tuy nhiên, các tổ chức xã hội dân sự và đảng đối lập tại Campuchia lại bày tỏ quan ngại rằng chính phủ đang mở chiến dịch kiểm soát mạng xã hội nhằm trấn áp các quan điểm bất đồng.

Ngày 7/9 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một thanh niên sử dụng mạng xã hội facebook để đe dọa giết chết ông Sok Tuoch, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra bản đồ quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục