Campuchia thành lập ủy ban bầu cử quốc gia mới trong tuần tới

Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy cho biết NEC mới của Campuchia sẽ chính thức được thành lập vào ngày 13/4 sau khi các đảng cầm quyền và đối lập nhất trí về các thành viên của cơ quan độc lập mới này.
Campuchia thành lập ủy ban bầu cử quốc gia mới trong tuần tới ảnh 1Ông Sam Rainsy. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy ngày 6/4 cho biết Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) mới của Campuchia sẽ chính thức được thành lập vào ngày 13/4 sau khi các đảng cầm quyền và đối lập nhất trí về các thành viên của cơ quan độc lập mới này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng, đại diện của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, ông Sam Rainsy - Thủ lĩnh Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), cho biết: “Vào ngày 13/4, Quốc hội Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu chọn chín thành viên của NEC."

Cụ thể, trong chín thành viên của NEC này, CPP và CNRP mỗi đảng có bốn đại diện cũng như một thành viên trung lập, người không liên quan đến đảng phái chính trị nào.

Ông Sam Rainsy cho biết hai đảng trên đã nhất trí chọn Hang Puthea, Giám đốc nhóm giám sát bầu cử Nicfec, làm thành viên trung lập của NEC

Theo thỏa thuận đạt được giữa CPP và CNRP vào ngày 22/7/2014, CPP đã nhất trí chia sẻ quyền lực tại Quốc hội Campuchia cùng với CNRP và cải cách NEC hiện nay nhằm đảm bảo cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục