Campuchia: Tòa phúc thẩm bác yêu cầu tại ngoại của ông Hong Sokhua

Tòa phúc thẩm tại Phnom Penh ngày 2/9 đã bác yêu cầu tại ngoại cho ông Hong Sokhua, Thượng nghị sỹ Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Tòa phúc thẩm tại Phnom Penh ngày 2/9 đã bác yêu cầu tại ngoại cho ông Hong Sokhua, Thượng nghị sỹ Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Ông Hong Sokhua bị bắt giữ hôm 15/8 và sau đó đã bị Tòa tòa án Phnom Penh cáo buộc 3 tội hình sự gồm giả mạo các tài liệu công, sử dụng tài liệu giả và gây rối an ninh, trật tự xã hội bằng cách đưa Hiệp ước biên giới ký với Việt Nam năm 1979 lên mạng xã hội Facebook với những đoạn ngụy tạo như “hai bên sẽ ký Hiệp ước xóa bỏ biên giới giữa hai nước.”

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gọi hành động của ông Hong Sokhua là “phản quốc.”

Trước khi bị bắt, ông Hong Sokhua là Chủ nhiệm Ủy ban điều tra và chống tham nhũng của Thượng viện Campuchia.

Ông Hong Sok​​hua được coi là một trong những cộng sự thân cận của Chủ tịch đảng CNRP, ông Sam Rainsy và là một trong những người tham gia tích cực trong chiến dịch vu cáo Việt Nam xâm lấn biên giới Campuchia, đòi chính phủ nước này minh bạch trong vấn đề phân giới trên bộ với Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục