Campuchia, Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập hải quân chung

Trung Quốc và Campuchia đã lần đầu tiên tiến hành diễn tập hải quân chung, động thái thắt chặt mối quan hệ đang có chiều hướng phát triển giữa hai nước này.
Campuchia, Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập hải quân chung ảnh 1Một chiếc tàu hải quân của Trung Quốc tham gia diễn tập tại Preah Sihanouk. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ngày 26/2, Trung Quốc và Campuchia đã lần đầu tiên tiến hành diễn tập hải quân chung, động thái thắt chặt mối quan hệ song phương đang nảy nở vốn có thể mang lại cho Bắc Kinh một vị thế tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược trong khu vực mà nước này đang có những hành động đơn phương gây nguy hiểm.

Các thủy thủ của 2 nước đã tham gia cuộc diễn tập cứu nạn tại Preah Sihanouk trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày được Chuẩn Đô đốc Hạm đội Nam Hải Trung Quốc Du Mãn Giang đánh giá là thể hiện mối quan hệ nồng ấm và "như đến thăm nhà một người em ruột."

Trong chuyến thăm này, hai bên cũng thảo luận về khả năng Trung Quốc cung cấp cho Campuchia các tàu chiến để bảo vệ lãnh hải.

Mặc dù năng lực hải quân của Campuchia khá khiêm tốn so với các quốc gia láng giềng, lực lượng vũ trang nước này lại được hưởng lợi lớn từ các thương vụ vũ khí với Trung Quốc cũng như các loại xe jeep, tên lửa vác vai và trực thăng mà Trung Quốc trao tặng.

Bắc Kinh cũng đang giúp Campuchia điều hành một học viện quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục