Campuchia: Ủy ban bầu cử mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) mới được thành lập đã chính thức bắt đầu đảm nhận chức trách sau lễ bàn giao nhiệm vụ từ ủy ban bầu cử cũ.
Campuchia: Ủy ban bầu cử mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ảnh 1Ông Sik Bun Hok, Chủ tịch NEC mới. (Nguồn: The Cambodia Daily)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) mới được thành lập đã chính thức bắt đầu đảm nhận chức trách từ ngày 13/4, sau lễ bàn giao nhiệm vụ từ ủy ban bầu cử cũ diễn ra tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 9/4, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu thông qua cơ cấu của NEC mới gồm 9 thành viên.

Chủ tịch là ông Sik Bun Hok, cựu nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Phó Chủ tịch là ông Kuoy Bun Roen, cựu nghị sỹ thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập.

Bảy thành viên khác bao gồm 3 người thuộc đảng CPP, 3 người thuộc đảng CNRP và 1 người "trung lập," không thuộc đảng phái chính trị nào.

Phát biểu trong lễ bàn giao, ông Sik Bun Hok khẳng định ủy ban bầu cử quốc gia mới "sẽ cố gắng hết sức để thực hiện vai trò và nhiệm vụ với sự độc lập, trung lập, liêm chính và minh bạch để đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng trong tương lai."

Dư luận tại Campuchia nhận định rằng với việc Campuchia thông qua luật bầu cử mới và thành lập ủy ban bầu cử quốc gia mới, đồng thời lãnh đạo hai đảng CPP và CNRP đều đề cao hòa đàm, tình hình chính trị Campuchia sẽ ngày càng ổn định trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục