Campuchia và Thái Lan tăng hợp tác an ninh dọc biên giới chung

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Bank khẳng định hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác vì an ninh và hòa bình ở biên giới chung.
Campuchia và Thái Lan tăng hợp tác an ninh dọc biên giới chung ảnh 1Cảnh sát Campuchia gác tại ngôi đền cổ Preah Vihear gần biên giới Campuchia-Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/12, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Bank đã hội đàm người đồng cấp Thái Lan Prawit Wongsuwan.

Cuộc hội đàm được tiến hành tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia hai ngày (24-25/12).

Tiếp đó, hai bộ trưởng đã đồng chủ trì cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan lần thứ 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó, ông Tea Bank khẳng định hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác vì an ninh và hòa bình ở biên giới chung.

Hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp ngăn chặn tệ nạn buôn bán người và ma túy, xóa bỏ tình trạng bóc lột lao động, chặt phá rừng bất hợp pháp và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Ngoài ra, hai nước cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác đấu tranh chống khủng bố và trừng trị nạn buôn lậu vũ khí.

Hai bộ trưởng cam kết sẽ tạo thêm việc làm cho người dân ở dọc đường biên giới chung thông qua việc tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và xúc tiến thành lập các đặc khu kinh tế ở các tỉnh biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit thăm Campuchia trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Dự kiến trong thời gian ở thăm, ông sẽ tới chào xã giao Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen vào sáng 25/12.

Trong tuyên bố đưa ra về chuyến thăm này của Bộ trưởng Prawit, Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ: "Chuyến thăm của ông Prawit nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự. Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương nhằm tăng cường hòa bình, an ninh và thịnh vượng dọc biên giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục