Campuchia và Thái Lan thảo luận về hợp tác dọc biên giới

Giới chức quốc phòng Campuchia và Thái Lan đã gặp nhau tại thủ đô Phnom Penh để thảo luận biện pháp tăng cường và mở rộng hợp tác dọc biên giới.
Campuchia và Thái Lan thảo luận về hợp tác dọc biên giới ảnh 1Cảnh sát Campuchia gác tại ngôi đền cổ Preah Vihear tại tỉnh Preah Vihear, cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia khoảng 400km về phía Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/12, giới chức quốc phòng Campuchia và Thái Lan đã gặp nhau tại thủ đô Phnom Penh để thảo luận biện pháp tăng cường và mở rộng hợp tác dọc biên giới.

Cuộc họp kéo dài hai ngày này do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Neang Phat và Giám đốc Ủy ban biên giới của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan, trung tướng Boonchu Kird-chok đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, tướng Neang Phat nhận định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm siết chặt quan hệ hợp tác giữa Campuchia và Thái Lan trong việc duy trì an ninh và trật tự chung dọc đường biên giới hai nước.

Theo ông Neang Phat, cuộc họp này không chỉ tăng cường hợp tác song phương trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển dọc biên giới mà còn xây dựng các mối quan hệ mật thiết hơn giữa giới chức quốc phòng hai nước.

Về phần mình, ông Kird-chok cho biết cuộc họp sẽ chủ yếu tập trung vào việc tăng cường hợp tác dọc biên giới, đặc biệt là ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục