Campuchia xây sân bay quốc tế mới ở Siem Reap

Chính phủ Campuchia vừa nhất trí dự án xây dựng một sân bay mới trị giá 1 tỷ USD tại trung tâm du lịch Siem Reap vào năm 2011.
Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho biết chính phủ nước này đã nhất trí khởi động dự án xây dựng một sân bay mới trị giá 1 tỷ USD tại trung tâm du lịch Siem Reap vào năm 2011, nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp "không khói" của Campuchia.

Quan chức cấp cao cấp cao CDC, Youn Heng cho biết dự án xây dựng sân bay quốc tế mới tại Siem Reap đã được Thủ tướng Hun Sen phê chuẩn từ hồi tháng 10/2010.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ do công ty NSIA thực hiện. Đây là liên doanh giữa hai đối tác Hàn Quốc là Camco Airport và Lees A&A.

Dự án trị giá 1 tỷ USD này cũng chính thức được CDC cấp phép sau khi có sự phê chuẩn của người đứng đầu Chính phủ Campuchia.

Việc xây dựng sân bay quốc tế Siem Reap mới, nằm cách thủ phủ tỉnh Siem Reap khoảng 60km, dự kiến sẽ được khởi công từ đầu năm 2011.

Các quan chức CDC tiết lộ rằng sân bay mới tại thành phố du lịch lớn nhất Campuchia có khả năng tiếp nhận những máy bay dân dụng cỡ lớn, để đón từ 14-16 triệu du khách/năm.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng sân bay mới tại trung tâm du lịch nổi tiếng này đang gây những bất đồng giữa Chính phủ Campuchia và Société Concessionaire Des Aéroports (SCA), công ty Pháp thầu vận hành tất cả sân bay hiện nay ở Campuchia.

Giám đốc điều hành SCA, Nicolas Deviller, cho rằng sân bay Siem Reap hiện tại (do SCA vận hành) có đủ khả năng tiếp nhận những chuyến bay đường dài tới 10.000km.

Tuy vậy, Giám đốc Deviller cho rằng giữa SCA và Chính phủ Campuchia vẫn có mối quan hệ đối tác chặt chẽ từ lâu nay, và khẳng định SCA "sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển các sân bay quốc tế tại Campuchia".

Hồi tháng 6/2010, Bộ Du lịch Campuchia đã nghiên cứu và đề xuất dự án mở đường bay thẳng giữa Siem Reap và thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng-Việt Nam), tuyến du lịch hứa hẹn có thể thu hút khoảng 0,5 triệu du khách hai nước mỗi năm.

Hiện trung tâm du lịch Siem Reap của Campuchia, với các di tích Angkor nổi tiếng, mỗi năm đón khoảng 2 triệu du khách và 50% số này là người nước ngoài.

Theo thống kê trong năm 2009, đã có khoảng 2,16 triệu du khách đến Campuchia, trong đó có gần 320.000 lượt du khách Việt Nam./.

Trần Long (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục