Campuchia xét xử thượng nghị sỹ đối lập giả mạo hiệp ước biên giới

Một tòa án Campuchia đã bác đơn xin bảo lãnh của thượng nghị sỹ Hong Sok Hour thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập và mở phiên xét xử đối tượng này.
Campuchia xét xử thượng nghị sỹ đối lập giả mạo hiệp ước biên giới ảnh 1Cảnh sát Campuchia áp giải thượng nghị sỹ Hong Sok Hour (giữa) tại Phnom Penh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 2/10, một tòa án Campuchia đã bác đơn xin bảo lãnh của thượng nghị sỹ Hong Sok Hour thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập và mở phiên xét xử đối tượng này vì liên quan đến vụ đăng tải tài liệu giả về Hiệp ước biên giới năm 1979 giữa Campuchia-Việt Nam.

Ông Hong Sok Hour đã xuất hiện trước tòa và nộp đơn xin bảo lãnh với viện dẫn ông bị bệnh huyết áp cao cùng những vấn đề về sức khỏe khác mà ở trong tù không được dùng thuốc.

Bên cạnh đó, ông còn cam kết: "Tôi sẽ không bỏ chạy nếu được các ngài thả ra sau khi nộp bảo lãnh."

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Ros Piseth đã bác đơn xin bảo lãnh mà không đưa ra lý do và quyết định mở phiên xét xử này.

Thượng nghị sỹ Hong Sok Hour bị bắt giữ ngày 15/8 sau khi đăng tải lên trang mạng xã hội một tài liệu bị cáo buộc là giả mạo Hiệp ước biên giới giữa Campuchia với Việt Nam.

Ngày 18/8, Tòa án Phnom Penh đã ra phán quyết tạm giam ông Hong Sok Hour vì các tội làm giả công văn, sử dụng tài liệu giả mạo và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội.

Theo Bộ luật Hình sự của Campuchia, nhân vật này có thể phải đối mặt với mức án 17 năm tù giam nếu bị kết tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục