Campuchia xúc tiến du lịch thể thao để thu hút du khách dịp SEA Games

Nước chủ nhà SEA Games 32 kỳ vọng thu hút từ 250.000 đến 500.000 du khách quốc tế do "các hoạt động thi đấu thể thao sẽ đóng vai trò thúc đẩy lĩnh vực du lịch thể thao trên cả nước."
Campuchia xúc tiến du lịch thể thao để thu hút du khách dịp SEA Games ảnh 1Khu đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. (Nguồn: shutterstock)

Campuchia đang xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động du lịch thể thao như một phần của chiến dịch quảng bá cho "Năm du lịch Campuchia 2023" nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) lần đầu tiên diễn ra ở nước này trong tháng 5 và tháng 6 tới đây.

Ông Prak Vuthy, Vụ trưởng Vụ quảng bá thị trường nước ngoài (Bộ Du lịch Campuchia), cho biết SEA Games 23 và ASEAN Para Games 12 là hai sự kiện thể thao lớn do Campuchia đăng cai tổ chức trong năm nay.

Với hai sự kiện thể thao này, nước chủ nhà SEA Games 32 kỳ vọng thu hút từ 250.000 đến 500.000 du khách quốc tế do "các hoạt động thi đấu thể thao sẽ đóng vai trò thúc đẩy lĩnh vực du lịch thể thao trên cả nước."

[SEA Games 32: Campuchia kêu gọi cổ động cho nghi lễ xin lửa, rước đuốc]

Theo quan chức trên, hàng năm Campuchia tổ chức nhiều sự kiện thể thao thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các giải chạy việt dã Ultra-Trail Angkor diễn ra vào tháng 2 và Angkor Half vào tháng 12, cùng các giải đua xe đạp quốc tế.

Ngoài ra, vùng duyên hải phía Nam Campuchia cũng là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể thao dưới nước như thuyền buồm, chèo thuyền tham quan du lịch...

Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 lần lượt vào tháng 5 và tháng 6/2023. Với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình," SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5 tại thủ đô Phnom Penh và bốn địa phương khác, gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục