Campuchia-Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác dọc biên giới

Ngày 3/12, các quan chức quốc phòng Campuchia và Thái Lan đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác dọc biên giới vì lợi ích chung của cả hai bên.
Campuchia-Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác dọc biên giới ảnh 1 Binh sỹ Campuchia tại khu vực thuộc tỉnh Odar Meanchey, thuộc biên giới Campuchia-Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, các quan chức quốc phòng Campuchia và Thái Lan đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác dọc biên giới vì lợi ích chung của cả hai bên.

Cam kết trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Cuộc họp do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Neang Phat và Giám đốc Ủy ban biên giới của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan, Trung tướng Boonchu Kird-chok đồng chủ trì.

Theo một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, hai bên đã thảo luận và nhất trí hai chủ đề bao gồm 17 lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về các trạm kiểm soát biên giới, lao động, thương mại, y tế, du lịch, ngăn chặn tội phạm buôn người, buôn ma túy và các hoạt động tội phạm khác, cũng như hợp tác chống khủng bố.

Phát biểu với báo giới, Tướng Neang Phat cho biết: “Chúng tôi đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương vì hòa bình và an ninh ở các khu vực biên giới, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác giữa các lực lượng vũ trang và các đơn vị an ninh của hai nước.”

Ông Neang Phat cũng cho biết cuộc họp trên đã kết thúc trong không khí thân mật và hữu nghị.

Cuộc họp này được tổ chức để chuẩn bị cho hội nghị Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tại Campuchia với sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục