Campuchia-Thái nhất trí soạn kế hoạch rà phá mìn

Campuchia-Thái nhất trí soạn thảo kế hoạch tháo dỡ mìn, dự kiến hoàn tất tháng 2/2013, ở các khu vực PDZ xung quanh Preah Vihear.
Ngày 19/12, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Neang Phat cho biết nước này và Thái Lan đã nhất trí soạn thảo một kế hoạch chung tháo dỡ mìn, dự kiến hoàn tất vào tháng 2/2013, tại các khu vực cần thiết thuộc Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear có từ thế kỷ 11.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc họp lần thứ ba của Nhóm làm việc chung Campuchia-Thái Lan ở Bangkok vào ngày 18/12, do Tướng Neang Phat và Tướng Worapong Sanganetra, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan đồng chủ trì.

Phát biểu với báo giới tại Sân bay quốc tế Phnom Penh khi trở về từ Bangkok, ông Neang Phat thông báo: "Chúng tôi đã nhất trí giao cho Trung tâm rà phá mìn của Campuchia và Trung tâm rà phá mìn Thái Lan soạn thảo một kế hoạch cùng rà phá mìn tại các điểm cần thiết trong PDZ, không chậm hơn tháng 2/2013. Kế hoạch rà phá mìn nhằm hỗ trợ việc rút binh sĩ khỏi PDZ và đảm bảo an toàn cho nhóm giám sát chung tới khu vực này."

Theo ông Neang Phat, hai nước cũng đã tái khẳng định cam kết tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) và "thống nhất trao đổi thông tin cho nhau về kế hoạch rút quân đợt tiếp theo khỏi PDZ trong quý 1/2013."

Campuchia và Thái Lan thi thoảng vẫn xảy ra xung đột trên biên giới tại vùng lãnh thổ tranh chấp gần đền Preah Vihear của Campuchia kể từ khi UNESCO đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản Thế giới ngày 7/7/2008, song Thái Lan đòi chủ quyền đối với 4,6km2 đất sát ngôi đền.

Sau cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Yinluck Shinawatra tại tỉnh Siem Reap của Campuchia hôm 13/7 năm nay, hai nước đã lần lượt rút binh sỹ của mình ra khỏi PDZ trong đợt đầu vào ngày 18/7 vừa qua./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục