Cán bộ thi hành án bị “tình địch” dùng dao đâm chết

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một chấp hành viên Đội thi hành án.
Ngày 7/7, công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của ông Đoàn Hoài Khắc (sinh năm 1968, trú tại Thủ Dầu Một, Bình Dương), Chấp hành viên Đội thi hành án huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Theo thông tin từ công an, khoảng 17 giờ ngày 6/7, sau khi đi nhậu về, ông Khắc hẹn Lê Văn Tuấn (sinh năm 1970, trú tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) ra nhà nghỉ Khải Hoàn ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Tại đây, khi chưa kịp nói chuyện với Tuấn, ông Khắc đã bị đối phương dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào ngực và lưng và tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn về nhà trọ ở thị trấn Chơn Thành. Nhưng chỉ một giờ sau đó Tuấn bị công an huyện Chơn Thành bao vây bắt gọn.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, Tuấn là thợ xây cho gia đình ông Khắc. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Khắc phát hiện Tuấn và vợ mình là bà Võ Thị Thu Sương (sinh năm 1973) có quan hệ tình cảm lén lút với nhau nên ông Khắc đã đuổi Tuấn ra khỏi nhà.

Mặc dù đã rời gia đình ông Khắc nhưng Tuấn không những tiếp tục giữ mối liên hệ với bà Sương mà còn thường xuyên nhắn tin đe dọa ông Khắc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục