Cận cảnh khu chơi đêm Itaewon, nơi bùng phát ổ dịch mới ở Hàn Quốc

Chính quyền Seoul lo ngại nguy cơ bùng phát mạnh ổ dịch COVID-19 mới tại Seoul, sau khi có hàng chục người mắc bệnh do tiếp xúc gần với một nam thanh nhiên ở khu phố Itaewon sầm uất.

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa tiếp tục yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm ngừng hoạt động, do lo ngại nguy cơ ổ dịch COVID-19 mới bùng phát mạnh.

Mới đây, thành phố đã có thêm ít nhất 75 người mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc với một bệnh nhân ở Itaewon - một khu phố nổi tiếng với các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Giới chức Seoul thông báo đã xác định được khoảng 5.500 người đến Itaewon trong khoảng thời gian xuất hiện dịch bệnh, song mới chỉ liên lạc được với gần một nửa trong số đó.

Ngoài Seoul, giới chức Hàn Quốc cũng quy định các quán bar, vũ trường, hộp đêm và các điểm vui chơi giải trí trên toàn quốc chỉ được phép hoạt động một cách giới hạn và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm dịch. Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận gần 11.000 trường hợp mắc bệnh COVID-19 với hơn 250 người tử vong. Đây được xem là một trong những quốc gia thành công trong công tác phòng chống dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục