Cần cơ chế phù hợp để giảm khó khăn cho nông dân

Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu để cơ cấu lại sản xuất với cơ chế phù hợp nhằm giảm khó khăn cho nông dân.
Ngày 30/7, tại buổi làm việc buổi làm việc của đoàn công tác kiểm tra Trung ương với Thành ủy Cần Thơ sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều địa phương đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Nghị quyết Trung ương 7 vẫn còn một số điểm chưa phù hợp như đầu tư vốn vay chủ yếu vào hộ nông dân, quy mô vốn vay hạn chế.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng hiện nay ngân hàng không thiếu vốn, tuy nhiên do nguồn vốn huy động tại địa phương thấp hơn số dư nợ cho vay nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh vốn vay từ các nơi khác cho các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, các địa phương phải biết sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Đối với tình hình khó khăn của người nuôi cá tra hiện nay, cần phải vừa giải quyết các vấn đề phát sinh, vừa phải tổ chức lại sản xuất trong toàn vùng mang tính chất bài bản.

Với những tồn tại hiện nay đối với cá tra cũng như các sản phẩm nông nghiệp nói chung, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ, ngành nghiên cứu để cơ cấu lại sản xuất với cơ chế phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho nông dân nuôi cá, trồng lúa cũng như sản xuất các mặt hàng nông sản khác.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, hệ thống chính trị được củng cố.

Mặc dù đã trở thành thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương nhưng Cần Thơ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn rất thấp, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực còn yếu, giá cả nông sản bấp bênh, liên kết sản xuất giữa các tỉnh trong vùng chưa chặt chẽ.

Cần Thơ kiến nghị các bộ ngành cần tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhất là tình hình tiêu thụ lúa, cá tra, trái cây... cho người dân, đảm bảo nông dân có lợi nhuận và an tâm phát triển sản xuất./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục