Căn cứ LHQ tại Mali bị tấn công, hơn 30 người thương vong

Các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của Liên hợp quốc ở Mali, khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.
Căn cứ LHQ tại Mali bị tấn công, hơn 30 người thương vong ảnh 1Nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 12/2, các nguồn tin Liên hợp quốc cho biết các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của cơ quan này tại Kidal, thuộc khu vực miền Bắc bất ổn của Mali, khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

Một nguồn tin từ Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tiết lộ: "Sáng 12/2, các phần tử khủng bố đã tấn công trại của chúng tôi tại Kidal. Chúng tôi đã đáp trả, song 2 nhân viên gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương."

Vụ việc trên xảy ra một tuần sau khi các tay súng thánh chiến tấn công một căn cứ quân sự Liên hợp quốc của ở Timbuktu (Mali), khiến 1 binh sỹ thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục