Cần dự báo sớm ảnh hưởng của không khí lạnh

Trận mưa lũ bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung vừa qua cũng có yếu tố bắt nguồn từ mức độ ảnh hưởng của không khí lạnh. Qua trận lũ này, yêu cầu dự báo sớm thời điểm ảnh hưởng của không khí lạnh đã được đặt ra.

Trận mưa lũ bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung vừa qua cũng có yếu tố bắt nguồn từ mức độ ảnh hưởng của không khí lạnh. Qua trận lũ này, yêu cầu dự báo sớm thời điểm ảnh hưởng của không khí lạnh đã được đặt ra.
 
Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Nguyễn Xuân Diệu, cho biết gió mùa đông bắc thường gây sóng lớn, nguy hiểm đối với tàu, thuyền trên biển là một hiện tượng xảy ra thường xuyên. Song, mỗi khi có không khí lạnh mạnh vẫn xảy ra chìm tàu, thuyền gây chết người hoặc những tai nạn trên biển. Vì vậy, cần tăng thời gian dự kiến dự báo thời điểm ảnh hưởng của không khí lạnh để người dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt là đối với tàu thuyền nhỏ, đánh bắt ven bờ đi về trong ngày.
 
Bên cạnh việc dự báo sớm không khí lạnh, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các địa phương rnâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng chống lụt bão; tu bổ nâng cấp các hồ chứa nước và có kế hoạch xây dựng hệ thống các công trình tiêu thoát lũ.
 
Trận mưa lũ vừa qua tại miền Trung được đánh giá là bất thường nhất trong vòng hơn 40 năm qua. Đây là thời điểm các hồ chứa theo quy trình vận hành đã tích đầy nước và trùng với thời điểm xuống giống đại trà lúa Đông Xuân ở các tỉnh miền Trung.

Mặc dù lũ trên các triền sông không lớn, song do phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nên lũ trên các sông đã lên ở mức độ cao. Mặt khác, hệ thống tiêu thoát lũ còn hạn chế gây ra ngập úng kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề đối với dân sinh, kinh tế và đặc biệt là thiệt hại về người cùng sản xuất nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục