Chiều 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo về việc xử lý các sai phạm tại di tích chùa Chân Long, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.
Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, điều cần nhất thời điểm này là khẩn trương xử lý các sai phạm tại chùa Chân Long, sớm ổn định tư tưởng cho nhân dân địa phương, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về di tích trên địa bàn, không để các cá nhân lợi dụng, vi phạm pháp luật như đã xảy ra tại chùa Chân Long.
Ông Trương Minh Tiến đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất giao cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, tìm kiếm các hiện vật trong chùa, đặc biệt là pho tượng Đức Ngọc Hoàng để có biện pháp xử lý phù hợp.
Huyện Thạch Thất tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quản lý chùa Chân Long đồng thời thành lập Ban quản lý di tích cơ sở với thành phần trưởng ban là lãnh đạo xã Chàng Sơn, thành viên là mặt trận, các đoàn thể trong xã và sư trụ trì. Ban quản lý quyết định mọi hoạt động của chùa, tránh trường hợp nhà sư khóa cửa không cho nhân dân vào lễ chùa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất khẩn trương lập, trình duyệt và triển khai quy hoạch tổng thể chùa Chân Long để bố trí các công trình phụ trợ phù hợp với hiện trạng di tích theo hướng dẫn của Nghị định 70/2012/NĐ-CP.
Sau khi sự việc xảy ra tại chùa Chân Long, huyện Thạch Thất và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra, xác nhận các sai phạm tại chùa như tự ý đưa tượng mới vào chùa, đưa tượng cổ ra khỏi chùa và xây dựng các hạng mục nhà vệ sinh sát bên cạnh tòa Tiền đường, chặt cây cổ thụ để xây gara ôtô cạnh cổng phụ…
Nhà chùa đã vi phạm quy định khi tự ý xây dựng một số hạng mục và thay đổi tượng thờ trong di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia mà chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền. Các sai phạm này diễn ra từ năm 2010, đã được Ủy ban Nhân dân xã Chàng Sơn lập biên bản nhắc nhở, hướng dẫn Ban hộ tự và sư trụ trì chùa Chân Long khắc phục, nhưng đến nay nhà chùa vẫn không thực hiện, gây bất bình trong nhân dân địa phương.
Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, các chức sắc tôn giáo trong Ban trị sự Phật giáo huyện và các phòng, ban, đơn vị trong huyện đều khẳng định, sư trụ trì Thích Minh Phượng không chấp hành những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ di tích, không hợp tác với chính quyền địa phương và có những phát ngôn thiếu văn hóa gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực xã Chàng Sơn, gây bức xúc trong nhân dân.
Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Ban trị sự Phật giáo huyện báo cáo lên Ban trị sự Phật giáo thành phố để có biện pháp xử lý đối với nhà sư Thích Minh Phượng./.