Cần làm rõ trách nhiệm đối tượng gây tai nạn nghiêm trọng

Cần làm rõ trách nhiệm các đối tượng gây tai nạn nghiêm trọng

Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần phải làm quyết liệt, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người hoặc hư hỏng nặng tài sản.
Cần làm rõ trách nhiệm các đối tượng gây tai nạn nghiêm trọng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31/5. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 9/6, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong sáu tháng đầu năm 2015 do Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh cần phải làm quyết liệt, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người hoặc hư hỏng nặng tài sản.

Các sở, ngành liên quan của thành phố cần ban hành quy chế quản lý các hình thức vận tải, đặc biệt hợp tác xã phải chịu trách nhiệm khâu tuyển chọn lái xe, không thể để “lọt” các tài xế sức khỏe yếu, dùng chất kích thích (ma túy, chất gây nghiện), nghiện bia rượu hoặc sử dụng bia rượu trong khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm định, không để xảy ra tình trạng xe mất thắng, hư hỏng mà vẫn được phép lưu thông, gây tai nạn giao thông.

Còn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Công an thành phố cần mở rộng vụ án, điều tra làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan khi xảy ra tai nạn giao thông gây chết người, không chỉ dừng lại ở tài xế mà còn cả chủ doanh nghiệp vận tải, cơ quan đăng kiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an thành phố làm rõ các nội dung mà cơ quan báo chí phản ánh như “xe vua” được bảo kê, xe gắn logo thương hiệu để né trạm cân, qua mắt lực lượng chức năng, thách thức công luận.

Theo Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 16/12/2014 đến 15/5/2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.454 vụ tai nạn giao thông, làm chết 293 người và bị thương 1.270 người; giảm 328 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không xảy ra đua xe trái phép.

Tuy nhiên hiện tượng “xe dù, bến cóc,” xe chở hàng quá tải chưa được giải quyết triệt để; vẫn còn xảy ra liên tiếp một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe container, xe rơmoóc, xe tải.

Đối với vấn đề xe quá tải, trong thời gian kể trên, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4.235 vụ chở hàng quá tải trọng cho phép và xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 40,2 tỷ đồng; phát hiện và xử lý 290 trường hợp vi phạm “xe dù, bến cóc” với số tiền xử phạt hành chính gần 430 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục