Cân nhắc kỹ phương án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ chất thải ra biển

Vừa qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin cấp phép nhận chìm hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Vừa qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin cấp phép nhận chìm hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển (khu vực gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. 

Các chuyên gia nghi ngại việc xả chất thải xuống biển sẽ tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái khu vực Bình Thuận.

Theo hồ sơ dự án xin cấp phép đổ thải thì sau khi nạo vét với khối lượng khoảng 1,5 triệu m3 chất thải, đơn vị thi công sẽ đổ thải xuống biển cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 500m. 

Khu vực dự kiến đổ thải có diện tích khoảng 30 ha, ngay sát Khu bảo tồn biển Hòn Cau -  nơi được bảo vệ nghiêm ngặt về hệ sinh thái, bảo tồn và đa dạng sinh học với gần 234 loại san hô, hơn 34 loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng. Theo các chuyên gia môi trường, đây là khu vực biển có hiện tượng nước trồi đặc biệt, hiếm có ở các vùng biển Việt Nam./.

(Vnews)