Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc phát triển kinh tế

Doanh nghiệp Hàn mong muốn được hợp tác với Cần Thơ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ vào công nghiệp công nghệ cao
Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc phát triển kinh tế ảnh 1(Ảnh minh họa: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 16/12, tại Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn công tác của Hàn Quốc do ông Kim Hak Min, Trưởng khoa Hợp tác công nghệ của Trường Đại học Soon Chun Hyang và ông Kim Kyong Soo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ màn hình Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Kim Kyong Soo đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Hàn Quốc và mong muốn được hợp tác với Cần Thơ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ vào công nghiệp công nghệ cao, với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố Cần Thơ.

Hệ thống cầu, đường, sân bay sẽ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn FDI và ODA đảm bảo chất lượng công trình cao, thông qua đó sẽ rút ngắn khoảng cách đến Cần Thơ, cách nhà đầu tư sẽ dễ dàng tiếp cận với địa phương hơn.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng chú trọng công tác xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao để từng bước giúp Cần Thơ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, công nghiệp nông nghiệp sẽ giảm từ 17% xuống còn 3,7%; công nghiệp phụ trợ sẽ tăng từ 38% lên 54%. Từ đó nâng thu nhập bình quân đầu người từ 681 USD lên 4.611 USD.

Thời gian qua, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 184 triệu USD thông qua 23 dự án bằng nguồn vốn FDI và 2 triệu USD vốn ODA.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ bày tỏ sự phấn khởi về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua. Trong đó, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ là dự án mang tầm quốc gia, mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng triệu lao động trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn sau chuyến đi này, đoàn công tác của Hàn Quốc sẽ giới thiệu nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố Cần Thơ.

Về phía địa phương, Cần Thơ cam kết sẽ hỗ trợ môi trường đầu tư tốt nhất, thủ tục hành chính nhanh gọn cho các nhà đầu tư của Hàn Quốc vào địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục