Cần Thơ đề xuất các lĩnh vực hợp tác với các nước trên thế giới

Lãnh đạo Cần Thơ mong muốn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước xúc tiến thương mại để thành phố xuất khẩu các mặt hàng chủ lực.
Cần Thơ đề xuất các lĩnh vực hợp tác với các nước trên thế giới ảnh 1Nông dân Cần Thơ thu hoạch lúa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với đoàn các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2014-2017 ngày 4/7, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đề xuất các lĩnh vực hợp tác của thành phố với các quốc gia trên thế giới, thông qua sự giúp đỡ của Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Đối với Cộng hòa Liên bang Nga, thành phố Cần Thơ chú trọng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với Cộng hòa Pháp, Cần Thơ đề nghị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp hỗ trợ xúc tiến mảng y tế, giáo dục, giao thông vận tải, hàng không.

Vương quốc Bỉ có thế mạnh về các ngành luyện kim, chế tạo cơ khí, hóa chất, dệt, lọc dầu... và hiện Cần Thơ đang kêu gọi chính phủ Bỉ viện trợ ODA cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ” với tổng vốn 10,4 triệu USD. Lãnh đạo thành phố mong muốn Trưởng cơ quan đại diện tại Bỉ sẽ làm cầu nối để hai bên hợp tác với nhau trong các lĩnh vực trên.

Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn của Việt Nam với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dệt may, thủy sản, giày dép, gạo. Thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ đẩy mạnh xúc tiến hợp tác về xuất khẩu cho các mặt hàng trên.

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Anh quan tâm đến hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kiến trúc... Các quốc gia Trung Á và Nam Á (Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Nepal, Bhutan...) có chung đặc điểm là nông nghiệp chưa phát triển.

Lãnh đạo Cần Thơ mong muốn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia trên xúc tiến thương mại để Cần Thơ xuất khẩu được các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản sang các thị trường này.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng đoàn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2014-2017 cho hay các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ nỗ lực hỗ trợ Cần Thơ trong xúc tiến thương mại quốc tế nhằm đưa kinh tế địa phương phát triển ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục