Cần Thơ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ

Cần Thơ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 2013

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Cần Thơ 2013 có nhiều nội dung mới như giải thoát con tin trên sông, xây dựng khu vực tập trung bí mật vùng đồng nước.

Ngày 2/12, thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 tại Cần Thơ diễn ra trong ba ngày (2-4/12) và là cuộc diễn tập lớn về quy mô, mới về nội dung.

Cuộc diễn tập, huy động sự tham gia góp sức của hệ thống chính trị các địa phương Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, với các nội dung vận hành cơ chế như chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ tình trạng khẩn cấp sang thời chiến.

Trong đó, có nhiều nội dung lần đầu được đưa vào diễn tập như giải thoát con tin trên sông ở phần thực binh, tổ chức được nhiều thành phần tham gia diễn tập, xây dựng khu vực tập trung bí mật ở vùng đồng nước.

Do hoạt động diễn tập có tính chất quan trọng nhằm kiểm tra công tác phối hợp giữa lực lượng chủ lực Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể, nên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phải xây dựng nội dung diễn tập sát với thực tế; các phương án diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu thực hiện của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Qua diễn tập để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ trong xây dựng và tác chiến phòng thủ.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết các vị trí diễn tập, các điểm diễn tập, các khu thực binh đều có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, nhằm đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công, an toàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cũng phát động các đơn vị tự lực trang bị vật chất phục vụ diễn tập nhằm giúp công tác diễn tập đạt yêu cầu đề ra, nhưng tiết kiệm kinh phí.

Diễn tập là dịp tăng cường, kiểm tra sự phối hợp giữa Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc của quận và thành phố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục