Cần Thơ triệt phá 19 vụ án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã triệt phá 19 vụ án, khởi tố 28 đối tượng sau 50 ngày ra quân đượt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Cần Thơ triệt phá 19 vụ án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạnh linh/TTXVN)

Tại hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đại tá Trần Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã triệt phá 19 vụ án, khởi tố 28 đối tượng sau 50 ngày ra quân.

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được Công an thành phố Cần Thơ triển khai từ ngày 1/10 đến 15/12. Qua 50 ngày thực hiện đợt cao điểm, địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 22 vụ án, chủ yếu là trộm cắp tài sản, giảm 22 vụ so với 50 ngày trước đợt cao điểm.

Công an thành phố Cần Thơ đã điều tra, khám phá 19 vụ, khởi tố 28 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng có lệnh truy nã.

Trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra 312 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ cầm đồ; phát hiện 130 cơ sở vi phạm với các lỗi như không thực hiện việc thông báo lưu trú, cầm cố tài sản không hợp đồng và không đúng chủ sở hữu… Qua đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 60 trường hợp với số tiền 103 triệu đồng.

Cũng trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm này, lực lượng công an còn tích cực phối hợp với lực lượng quân sự tổ chức tuần tra, kiểm soát (nhất là về đêm) trên 3.000 cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Từ đó, đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhất là trong dịp cuối năm.

Thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Ất Mùi 2015, các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trộm cắp tài sản; đặc biệt chú ý bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, mật phục ở những địa điểm phức tạp tập trung đông người trong thời gian tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục