Cần Thơ xây dựng đê bao bảo vệ vườn cây ăn quả đặc sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ đã khởi công “Tiểu dự án xây dựng đê bao bảo vệ vườn cây ăn quả đặc sản” tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Sáng 28/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ đã làm lễ khởi công “ Tiểu dự án xây dựng đê bao bảo vệ vườn cây ăn quả đặc sản” tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Theo thiết kế, đê bao dài 7km, mặt đê rộng 3,5m, có chức năng ngăn lũ cho 500ha dâu đặc sản Hạ Châu đã được xây dựng thương hiệu và xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á, kết hợp phát triển giao thông nông thôn tại địa phương và gắn với chương trình phát triển vùng du lịch trọng điểm sinh thái vườn của thành phố Cần Thơ tại huyện nói trên, nơi có diện tích vườn cây ăn quả đặc sản chiếm 42% diện tích vườn cây ăn quả toàn địa bàn Cần Thơ.

Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiểu dự án nói trên thuộc hợp phần 2 (giai đoạn 2) thuộc “Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.”

Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình là 6,67 triệu USD, trong đó có 4,51 triệu USD vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cộng với 2,16 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Khi hoàn thành vào đầu năm 2016, dự án sẽ góp phần nâng diện tích vườn cây ăn quả đặc sản có đê bao khép kín tại Phong Điền lên 4.500ha, chiếm 75% diện tích vườn cả huyện.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ, cho biết hiện diện tích trồng cây ăn quả đặc sản của huyện Phong Điền là 6.015ha, trong đó có 4.556ha đang cho trái.

Nhiều năm qua, tại đây đã hình thành nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn như vùng trồng vú sữa ở xã Giai Xuân, Nhơn Ái; dâu Hạ Châu ở xã Nhơn Ái và thị trấn Phong Điền; sầu riêng hạt lép ở các xã Tân Thới, Nhơn Ái, Trường Long; nhãn xuồng cơm vàng ở xã Nhơn Nghĩa.

Các mô hình nói trên cho thu nhập từ 300-450 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, Phong Điền còn có nhiều loại cây ăn quả khác như xoài cát Hòa Lộc, măng cụt, chôm chôm, cam mật, bòn bon, được trồng rải rác ở các xã.

Tám tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng trái cây đặc sản của huyện thu hoạch được 35.200 tấn, tăng 23% so cùng kỳ năm ngoài, chiếm 34% tổng sản lượng trái cây của thành phố Cần Thơ. Nhờ kinh tế vườn phát triển mạnh nên du lịch sinh thái vườn tại Phong Điền cũng phát triển tương ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục