Canada cam kết giải quyết mối đe dọa hạt nhân

Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố chi 367 triệu USD trong vòng 5 năm, để đóng góp vào nỗ lực quốc tế bảo đảm an toàn hạt nhân.
Ngày 27/3, Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Hàn Quốc đã kết thúc với cam kết của các nhà lãnh đạo trên 50 quốc gia cùng phối hợp hành động để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân.

Đại diện cho Canada, Thủ tướng Stephen Harper tuyên bố sẽ chi 367 triệu USD trong vòng 5 năm, thông qua một quỹ liên bang do Bộ Ngoại giao quản lý, để đóng góp vào những nỗ lực quốc tế trong việc tháo dỡ, phá hủy hoặc bảo đảm an toàn cho các loại vũ khí hóa học và hạt nhân.

Kể từ khi được thành lập năm 2002, quỹ nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc tế trong việc bảo đảm an toàn cho vũ khí hóa học và hạt nhân này đã chi 820 triệu USD cho các hoạt động, bao gồm phát hiện bức xạ, cho ngừng hoạt động của các cơ sở và vật liệu hạt nhân tại các nước thuộc Liên bang Soviet trước đây.

Ông Harper cũng cho biết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã trở thành chủ đề chính của nhiều cuộc thảo luận và Canada chỉ có thể tham gia với phần còn lại của thế giới nhằm cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình thử nghiệm tên lửa.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Harper cũng công bố thỏa thuận nhằm tăng tốc việc chuyển urani được làm giàu ở cấp độ cao từ các cơ sở của Canada sang Mỹ và cam kết chi thêm từ 5 - 17 triệu USD khác đóng góp vào Quỹ an ninh hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông tuyên bố Canada cam kết bảo vệ vật liệu hạt nhân từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hiện khủng bố hạt nhân là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với vấn đề đảm bảo an ninh hạt nhân trên toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục