Canada công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

Chính phủ Canada ngày 17/2 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga, cũng như các nhân vật ở miền Đông Ukraine.
Canada công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga ảnh 1Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia ngày 7/4/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada ngày 17/2 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga, cũng như các nhân vật ở miền Đông Ukraine thân chính quyền Moskva.

Động thái này của Ottawa được đưa sau sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng vừa công bố các biện pháp phối hợp trừng phạt mới đối với Nga do chiến sự vẫn tiếp tục tại miền Đông Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Ottawa công bố bao gồm các biện pháp kinh tế và cấm nhập cảnh đối với 34 cá nhân người Nga và Ukraine, 17 tổ chức và doanh nghiệp của Nga và Ukraine, trong đó có Tập đoàn dầu khí Rosneft và Tập đoàn công nghệ Rostec.

Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Canada ủng hộ chủ quyển và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ "không bao giờ công nhận sự chiếm đóng trái phép" tại quốc gia Đông Âu này.

Ông Harper khẳng định Canada sẵn sàng thực hiện các bước đi cần thiết để gây sức ép với Nga.

Hiện hai tập đoàn Rosneft và Rostec đều có các lợi ích đầu tư tại Canada. Rosneft sở hữu khoảng 30% cổ phần trong một mỏ dầu lớn ở Canada và Rostec đang có một nhà máy lắp ráp máy bay liên doanh với tập đoàn Bombardier Inc của Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục