Canada hợp tác với Cuba bất chấp cấm vận của Mỹ

Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Cuba và Canada, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 16/2, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã hội đàm với người đồng cấp Canada John Baird, đang ở thăm Cuba, trong đó hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Canada khẳng định hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác nhằm đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế-thương mại hiện nay.

Về phần mình, ông Rodriguez đánh giá cao quyết tâm phát triển sự hợp tác với Havana của Ottawa bất chấp những rào cản do cuộc bao vây cấm vận của Mỹ gây ra. Ngoài ra, ngoại trưởng hai nước cũng đã thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, ông John Baird cũng đã có cuộc họp với Phó Chủ tịch, đồng thời là điều phối viên chương trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba, Marino Murillo.

Canada hiện là quốc gia có số lượng khách du lịch tới Cuba hàng năm đông nhất với khoảng hơn 1 triệu lượt du khách trong năm 2012. Quốc gia Bắc Mỹ này cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Cuba trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, nông nghiệp, du lịch và sản xuất lương thực.

Cuba là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du 6 nước Mỹ Latinh của Ngoại trưởng John Baird. Trước đó, nhà ngoại giao Canada đã thăm Mexico và sẽ tiếp tục hành trình trong những ngày tới đến Peru, Panama, Venezuela và Cộng hòa Dominicana./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục