Vàng không bị mất trộm

Canada kết luận 543kg vàng không bị mất trộm

Cảnh sát Hoàng gia Canada bác bỏ khả năng kẻ trộm đã đột nhập và đánh cắp 543kg vàng của sở đúc tiền vàng ở nước này.
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) bác bỏ khả năng kẻ trộm đã đột nhập và đánh cắp 17.514 ounce, tương đương 543kg vàng của Sở đúc tiền vàng Canada.

Phát biểu trước Hạ viện Canada ngày 24/11, Quốc vụ khanh về Giao thông Rob Merrifield, người cũng chịu trách nhiệm về các doanh nghiệp nhà nước của Canada cho biết sau quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, RCMP đã kết luận không có mất trộm tại Sở đúc tiền vàng Canada.

Người phát ngôn của Sở đúc tiền vàng Canada Christine Aquino cũng xác nhận số vàng nói trên không bị mất cắp. Tuy nhiên, Sở đúc tiền không tiết lộ điều gì đã xảy ra với số vàng này và liệu có phải nó đã được tìm thấy hay không.

Tháng 10/2008, khi các quan chức Sở đúc tiền vàng Canada kiểm kê và phát hiện thiếu hụt số vàng trên, họ đã âm thầm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến tháng 3/2009, Sở đúc tiền vàng Canada buộc phải nhờ tới công ty kiểm toán độc lập Deloitte Touche kiểm tra lại sổ sách.

Kết quả Deloitte Touche cho biết không có sai sót nào trong khâu kiểm kê, kế toán và sổ sách.

Đến tháng tháng 7 vừa qua, Sở đúc tiền vàng Canada mới chính thức thông báo bị mất số vàng trị giá khoảng 15,3 triệu CAD (khoảng 13,7 triệu USD) và đề nghị RCMP mở cuộc điều tra.

Sở đúc tiền vàng ở thủ đô Ottawa được đặt dưới sự bảo vệ cẩn mật của lực lượng an ninh, hệ thống camera giám sát và máy dò kim loại cực kỳ hiện đại, việc biến mất số vàng tương đương với 44 thỏi vàng 400 ounce lúc đó có thể coi là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất trong lịch sử thế giới./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục