Canada không cho phép Iran lập điểm bỏ phiếu bầu tổng thống

Chính phủ Canada sẽ không cho phép mở các điểm bỏ phiếu phục vụ cộng đồng người Canada gốc Iran trong cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.
Canada không cho phép Iran lập điểm bỏ phiếu bầu tổng thống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Chính phủ Canada sẽ không cho phép mở các điểm bỏ phiếu phục vụ cộng đồng người Canada gốc Iran trong cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Trước đó, hôm 10/4, đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã gửi công hàm cho Canada đề nghị được mở các điểm bỏ phiếu cho những người Iran đang sinh sống tại Canada.

Cộng đồng người Iran tại Canada cũng yêu cầu Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau cho phép họ được bỏ phiếu tại Canada.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức hai nước đang âm thầm xúc tiến một số hoạt động nhằm phá băng quan hệ sau 5 năm gián đoạn.


[Bầu cử tại Iran: Mâu thuẫn gia tăng giữa tổng thống và Đại giáo chủ]

Theo kế hoạch, một phái đoàn sẽ tới thủ đô Tehran của Iran trong tuần này để tiến hành cuộc họp với các quan chức Bộ Ngoại giao Iran về quan hệ song phương.

Quan hệ ngoại giao Canada-Iran rơi vào căng thẳng kể từ khi Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper quyết định đóng cửa Đại sứ quán Canada ở thủ Tehran và trục xuất các nhà ngoại giao Iran khỏi Ottawa ngày 7/9/2012 với lý do quan ngại an ninh ở Tehran và coi Iran là mối đe dọa cho hòa bình thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục