Canada không đạt kế hoạch tiếp nhận người tị nạn Syria

Tính đến ngày cuối cùng của năm 2015, Canada mới chỉ tiếp nhận được 6.000 người tị nạn Syria, đạt 60% kế hoạch đề ra trước đó.
Canada không đạt kế hoạch tiếp nhận người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết tính đến ngày cuối cùng của năm 2015, Canada mới chỉ tiếp nhận được 6.000 người tị nạn Syria, đạt 60% kế hoạch đề ra trước đó.

Theo Bộ trưởng Nhập cư, Di trú và Công dân Canada John McCallum, nước này đã bỏ lỡ mục tiêu tái định cư cho 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2015 vì lý do an ninh. Tuy nhiên, ông McCallum cũng cam kết đến giữa tháng 1/2016, Canada sẽ tiếp tục tiếp nhận 4.000 người Syria và thêm 15.000 người nữa trong hai tháng đầu năm.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Toronto Pearson ngày 31/12 vừa qua, ông McCallum nhấn mạnh “tôi tin tưởng rằng toàn bộ 10.000 người Syria sẽ đến Canada trong hai tuần nữa và 15.000 người còn lại sẽ đến vào cuối tháng Hai.”

Trả lời báo giới về việc tiếp nhận những người tị nạn nói trên, Bộ trưởng McCallum khẳng định Chính phủ Canada sẽ giữ đúng cam kết.

“Chúng tôi đã xử lý đầy đủ hơn 10.000 hồ sơ vào cuối năm 2015 như đã cam kết. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp nhận đủ 25.000 người tị nạn vào cuối tháng Hai. Chỉ có một điều khác biệt là chúng tôi bị chậm mất hai tuần để đón 10.000 người tị nạn đầu tiên”.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chiến dịch tranh cử của mình đã cam kết sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Trudeau đã bị một số người phản đối sau loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp làm 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái.

Canada có kế hoạch sẽ tiếp nhận khoảng từ 29.000 đến 44.000 người tị nạn Syria trong những năm tới, đưa tổng số người tị nạn Syria được nhập cư vào nước này lên tới mức từ 35.000 đến 50.000 người.

Báo chí Canada ước tính kế hoạch tiếp nhận người tị nạn của chính phủ sẽ cần khoảng 900 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục