Canada liệt thêm hai nhóm phiến quân Ấn Độ vào danh sách khủng bố

Chính phủ Canada đã chính thức đưa nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ (AQIS) và lực lượng Mujahideen Ấn Độ (IM) vào danh sách các nhóm khủng bố theo Bộ luật Hình sự của Canada.
Canada liệt thêm hai nhóm phiến quân Ấn Độ vào danh sách khủng bố ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: newsnation.in)

Ngày 28/12, Chính phủ Canada đã chính thức đưa nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ (AQIS) và lực lượng Mujahideen Ấn Độ (IM) vào danh sách các nhóm khủng bố theo Bộ luật Hình sự của Canada.

Bộ trưởng An ninh Công cộng và Ứng phó Khẩn cấp của Canada Ralph Goodale cho biết đối chiếu các hành động thực tế của AQIS và IM với các quy phạm pháp luật trong Bộ luật Hình sự của nước này, hai lực lượng trên phải bị liệt vào danh sách khủng bố.

AQIS có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, từng tiến hành âm mưu bắt cóc tàu Zulfiqar của Hải quân Pakistan hôm 6/9/2014, tấn công hai nhà xuất bản ở thủ đô Dhaka của Bangladesh hôm 31/10/2015 và một số vụ ám sát khác.

Trong khi đó, IM thường tổ chức những vụ đánh bom phối hợp nhằm vào các mục tiêu kinh tế và dân sự ở khu vực đông người để làm gia tăng thương vong và reo giắc sợ hãi trong dân chúng. IM cũng tổ chức các khóa huấn luyện cho các nhóm phiến quân Hồi giáo ở Pakistan như Lashkar-e-Tayyiba, lực lượng cũng đã bị Canada liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Cứ hai năm một lần, Chính phủ Canada lại tiến hành rà soát danh sách khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục