Canada loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Thủ tướng Canada đã lên đường thăm Ukraine nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột giữa các lực lượng chính phủ với quân ly khai đang leo thang.
Canada loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thủ tướng Canada Stephen Harper sáng 5/6 đã lên đường đi thăm Ukraine nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột giữa các lực lượng chính phủ nước này với quân ly khai ở miền Đông đang leo thang. Tuy nhiên, ông Harper bác bỏ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Ngày 4/6, phát biểu với báo giới trước khi thực hiện chuyến công du châu Âu với chặng dừng chân đầu tiên ở Ukraine, Thủ tướng Harper khẳng định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ “chỉ được thực hiện trong sự tương tác với các đồng minh.”

Ông cũng nhấn mạnh lập trường đối kháng với lãnh đạo Nga khi tuyên bố: "Nước Nga sẽ không được phép trở lại G-7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu) chừng nào ông Putin còn làm tổng thống."

Trong 15 tháng qua kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Harper đã cam kết trợ giúp trang bị quân sự phi sát thương, đảm bảo các khoản vay lãi suất thấp, viện trợ phát triển, cung cấp hình ảnh vệ tinh và huấn luyện binh sỹ cho Ukraine nhằm giúp Kiev “đối phó với các phần tử ly khai muốn tạo ra một nước Nga mới trong lòng Ukraine.”

Canada cũng tham gia cùng các đồng minh Mỹ và châu Âu trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục