Canada nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng HIV/AIDS

Canada đã hợp tác với Quỹ Bill & Melinda Gates trong nỗ lực đưa vắcxin chống HIV/AIDS tiềm năng từ phòng thí nghiệm ra thực tế.
Ngày 20/7, Chính phủ Canada đã khởi động đề án mới có tên Liên minh Nghiên cứu và Phát triển CHVI nhằm triển khai việc sản xuất thuốc và vắcxin chống HIV/AIDS an toàn, hiệu quả với giá cả phải chăng.

Bộ trưởng Y tế Canada Leona Aglukkaq cho biết đây là một liên doanh trị giá 139 triệu USD giữa Canada và Quỹ Bill & Melinda Gates.

Liên doanh sẽ giúp các nhà nghiên cứu chia sẻ, hợp tác các nỗ lực nhằm đưa các loại vắcxin tiềm năng từ các phòng thí nghiệm ra ứng dụng thực tế.

Sáng kiến mới của Canada cũng bao gồm cam kết trị giá 16 triệu USD trong 5 năm nhằm hỗ trợ nghiên cứu vắcxin mới tại châu Phi.

Với việc ra mắt liên doanh này, Canada tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS trên toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố những cách tiếp cận mới về ngăn chặn và điều trị HIV cho trẻ em.

WHO nhấn mạnh rằng các nỗ lực toàn cầu về ngăn chặn và điều trị HIV cho trẻ em đã đạt được tiến bộ bước ngoặt, với 355.000 trẻ em được điều trị HIV trong năm 2009, so với 276.000 em của năm 2008. Tuy nhiên, số trẻ em được cứu sống sẽ tăng lên nếu được chẩn đoán và điều trị sớm ngay từ lúc 4-6 tuần tuổi.

Theo số liệu của WHO, mỗi năm có khoảng 400.000 trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV do bị lây từ mẹ. Để giảm nguy cơ này, WHO khuyến nghị nên phát thuốc điều trị cho tất cả các bà mẹ bị nhiễm HIV để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sang con khi mang thai, khi sinh và cho con bú.

Ông Hiroki Nakatani, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh việc chấm dứt lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được. Mục tiêu này không yêu cầu đầu tư nhiều nhưng có hiệu quả lớn trong việc làm giảm và tiến tới loại trừ hoàn toàn các ca lây nhiễm HIV ở trẻ sơ sinh vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục