Canada sẽ ngừng không kích IS tại Iraq và Syria từ ngày 22/2

Canada tuyên bố Ottawa sẽ rút 6 máy bay chiến đấu của nước này đang thực hiện các nhiệm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Canada sẽ ngừng không kích IS tại Iraq và Syria từ ngày 22/2 ảnh 1Máy bay của không quân Canada. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Canada)

Theo Reuters, ngày 8/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Ottawa sẽ rút 6 máy bay chiến đấu của nước này đang thực hiện các nhiệm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Động thái này sẽ chấm dứt vai trò gây tranh cãi của Canada trong cuộc chiến chống IS.

Cụ thể, Canada sẽ ngừng các hoạt động không kích tại Iraq và Syria vào ngày 22/2 tới, tuy nhiên sẽ vẫn giữ lại 2 máy bay do thám cùng các máy bay tiếp liệu ở khu vực.

Ngoài ra, chính quyền Ottawa cũng sẽ tăng gấp ba lần số binh sỹ làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng người Kurd tại miền Bắc Iraq, từ khoảng 70 người như hiện nay lên khoảng 200 người.

Canada tham gia liên minh chống IS ở Iraq bắt đầu từ tháng 10/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục