Canada thúc đẩy phát triển vùng cực Bắc rộng lớn

Canada kiên định với nỗ lực phát triển vùng cực Bắc rộng lớn và hoang vắng dù việc thực hiện chủ trương đó vẫn tiến triển chậm chạp.
Canada tiếp tục kiên định với nỗ lực phát triển vùng cực Bắc rộng lớn và hoang vắng của nước này, bất chấp việc thực hiện chủ trương đó cho đến nay vẫn tiến triển chậm chạp.

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã khích lệ tinh thần tiên phong lập nghiệp ở vùng cực Bắc của người dân, đồng thời đưa ra nhiều hứa hẹn về kế hoạch phát triển khu vực - được biết đến với tên gọi "Chiến lược phương Bắc" - khi ông vừa có chuyến đi thị sát khu vực này vào cuối tuần qua.

Vùng lãnh thổ phía bắc của Canada bao gồm ba khu vực chủ yếu là Yukon, Northwest Territories và Nunavut. Khu vực rộng lớn mênh mông, hoang vắng và giá lạnh này của Canada lại rất giàu các nguồn năng lượng và khoáng sản. Đây là nơi cư trú của khoảng 100.000 cư dân, chiếm chưa đầy 0,5% dân số của cả Canada.

Chính phủ của ông Harper đã đưa ra "Chiến lược phương Bắc" vào năm 2007, trong đó giới thiệu một viễn cảnh đầy tham vọng về kế hoạch phát triển phương Bắc, dựa trên các ưu tiên cơ bản gồm quảng bá phát triển kinh tế và xã hội; bảo vệ di sản môi trường và cải thiện, thúc đẩy quản trị vùng cực Bắc.

Theo chiến lược này, Canada sẽ đầu tư mạnh vào các lĩnh vực như giao thông, nhà cửa, giáo dục, đào tạo việc làm, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, nghiên cứu về Bắc cực và xây dựng khả năng phòng thủ quốc gia. Vùng rộng lớn đó chiếm khoảng 40% lãnh thổ Canada.

Vùng cực Bắc của Canada cũng bắt đầu được hưởng lợi từ "Chiến lược phương Bắc" nói trên, cho dù những tiến bộ đạt được là rất khó khăn. Trong khi khích lệ và cổ vũ những người dân địa phương "bám rễ" và xây dựng cuộc sống ở phương Bắc, Thủ tướng Harper cũng kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi to lớn sẽ đến trong quá trình phát triển khu vực rộng lớn này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục