Canada tưởng niệm binh sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh

Khoảng 5.000 người dân Canada cùng các lãnh đạo cấp cao đã tham gia lễ tưởng niệm các binh sỹ nước này hy sinh trong các cuộc chiến tranh.
Canada tưởng niệm binh sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh ảnh 1Công chúa Vương quốc Anh Anne và các lãnh đạo cấp cao tại buổi lễ. (Nguồn: EPA)

Khoảng 5.000 người dân Canada cùng các lãnh đạo cấp cao đã tham gia lễ tưởng niệm các binh sỹ nước này hy sinh trong các cuộc chiến tranh.

Số người tham gia lễ năm nay vượt xa con số 35.000 người mọi năm trong bối cảnh hồi cuối tháng Mười, nước này vừa phải chứng kiến hai vụ tấn công khủng bố khiến 2 binh sỹ thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, lễ tưởng niệm đã diễn ra trang trọng ngày 11/11 tại Đài tưởng niệm Chiến tranh ở trung tâm thủ đô Ottawa - nơi hạ sỹ Nathan Cirillo bị một tay súng bắn chết khi đang làm nhiệm vụ canh gác hôm 22/10 vừa qua.

Tham gia buổi lễ có Toàn quyền David Johnston và Công chúa Vương quốc Anh Anne đại diện cho Nữ hoàng Anh Elizabeth. Thủ tướng Stephen Harper cũng đã rút ngắn lịch trình tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Trung Quốc để có mặt trong lễ tưởng niệm.

Ngoài ra, còn có nhiều quan chức cấp cao và các cựu chiến binh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Bên cạnh lễ tưởng niệm ở Ottawa, một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức ở thành phố Halifax, miền Đông Canada.

Lễ tưởng niệm ở Ottawa diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt với sự hiện diện của xe bọc thép và binh sỹ đội mũ sắt trên các đường phố xung quanh. Các phương tiện cũng tạm thời không được lưu thông trên các tuyến đường này.

Quan ngại về an ninh ngày càng gia tăng sau khi hai quân nhân bị thiệt mạng trong các vụ tấn công kiểu "con sói đơn độc" hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Theo người phát ngôn tổ chức cựu chiến binh lớn nhất Canada - “Royal Canadian Legion,” việc số người tham gia lễ kỷ niệm năm nay cao hơn mọi năm cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với quân đội nước này.

Ngày 5/11, Quốc hội Canada đã thông qua sửa đổi Luật ngày nghỉ lễ, theo đó chính thức xác nhận ngày Tưởng niệm Chiến tranh 11/11 hàng năm là ngày nghỉ lễ liên bang.

Ngày lễ tưởng niệm các chiến binh do Vua George VI của Anh ban hành năm 1939 để tưởng nhớ sự hy sinh của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và được áp dụng ở Anh cũng như các quốc gia từng là thuộc địa của Anh gồm Canada, Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục