Canada và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Canada và Nhật Bản nhất trí sẽ tiến hành phiên họp an ninh theo cơ chế “2+2” giữa Thứ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước.
Canada và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Ngoại trưởng Canada Stephane Dion. (Nguồn: cbc.ca)

Ngày 9/4, Canada và Nhật Bản nhất trí sẽ tiến hành phiên họp an ninh theo cơ chế “2+2” giữa Thứ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, phiên họp sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 19/4 tới.

Hai bên đã đạt được nhất trí về kế hoạch tổ chức cuộc họp trong chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Canada Stephane Dion nhân dịp ông tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến diễn ra ngày 10/4 tại Hiroshima.

Trước thềm cuộc họp ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Dion đã có cuộc tiếp xúc song phương với người đồng cấp nước chủ nhà Fumio Kishida.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Ngoại trưởng Kishida đề nghị Canada sớm khởi động xuất khẩu khí đốt sang Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục