Canada: Việc làm mới tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9

Cơ quan thống kê Canada cho biết, nền kinh tế nước này đã tạo được 74.100 việc làm mới trong tháng Chín, đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 6,8% - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.
Canada: Việc làm mới tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:www.vancouversun.com)

Cơ quan thống kê Canada (SC) cho biết, nền kinh tế nước này đã tạo được 74.100 việc làm mới trong tháng Chín, đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 6,8% - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Thực tế trên lạc quan hơn nhiều so với dự báo trước đó của các nhà kinh tế, cho rằng chỉ 20.000 việc làm được tạo ra trong tháng Chín và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7%. Số liệu mới nhất của SC về thị trường lao động cho thấy, trong số các việc làm mới này, có 69.300 việc làm là công việc toàn thời gian. Báo cáo của SC cũng cho biết phần lớn việc làm được tạo ra ở các tỉnh Alberta, Saskatchewan, Ontario và Newfoundland and Labrador.

Theo SC, đa số lao động tìm được việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ ăn uống - nhà ở, y tế - hỗ trợ xã hội, xây dựng, khai thác tài nguyên, tài chính, bảo hiểm và bất động sản - cho thuê nhà. Tuy nhiên, dịch vụ giáo dục cho thấy lượng việc làm giảm.

Về độ tuổi lực lượng lao động, những người trẻ từ 15 - 24 tuổi nắm giữ 43.000 việc làm mới. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp vẫn tăng 0,1% điểm, đưa tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ lên 13,5%.

Theo số liệu của SC, lần gần đây nhất nền kinh tế Canada tạo được nhiều việc làm là vào tháng 5/2013 với 89.500 vị trí, phần lớn là công việc toàn thời gian. Tháng Tám vừa qua, Canada mất 11.000 việc làm.

Theo Báo cáo triển vọng kinh doanh mùa Thu vừa công bố của Ngân hàng trung ương Canada (BoC), các công ty Canada, đặc biệt là các nhà xuất khẩu, có triển vọng sáng sủa hơn nhờ nhu cầu tăng lên tương đối vững chắc trong kinh doanh với các đối tác láng giềng phía Nam.

Báo cáo của BoC cũng cho biết các doanh nghiệp Canada - 54% các công ty - trên tất cả các lĩnh vực dự kiến sẽ tuyển nhiều nhân công hơn trong năm tới.

Nghiên cứu của BoC còn cho biết các doanh nghiệp dự định tăng đầu tư vào máy móc và trang thiết bị trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục