Canada xác nhận 3 cá thể hươu đuôi trắng mắc COVID-19

Hươu đuôi trắng con vật đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong các loài động vật hoang dã nên thông tin về tác động và khả năng lây lan dịch trong quần thể vẫn hạn chế.
Canada xác nhận 3 cá thể hươu đuôi trắng mắc COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Cơ quan Môi trường và biến đổi khí hậu Canada (ECC) xác nhận nước này đã phát hiện các con hươu đuôi trắng đầu tiên mắc COVID-19.

Trong thông cáo báo chí ra ngày 1/12, ECCC cho biết mẫu bệnh phẩm của 3 cá thể hươu nói trên được thu thập trong các ngày 6-8/11 vừa qua tại vùng Estrie thuộc Quebec. Những con hươu này không có biểu hiện lâm sàng mắc COVID-19 và đều khỏe mạnh.

Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cũng đã tiếp nhận báo cáo về vấn đề này trong ngày 1/12.

ECCC nhấn mạnh do đây là những con vật đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong các loài động vật hoang dã tại Canada, nên thông tin về các tác động và khả năng lây lan dịch COVID-19 trong quần thể hươu hoang dã hiện vẫn còn hạn chế.

Trước đó, các báo cáo tại Mỹ đã cung cấp bằng chứng về việc lây truyền virus SARS-COV-2 từ người sang loài hươu đuôi trắng hoang dã. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu có nguy cơ lây truyền bệnh từ hươu đuôi trắng sang người hay không.

[Sư tử tại vườn thú ở Singapore nhiễm virus SARS-CoV-2]

ECCC nhấn mạnh phát hiện mới nói trên cho thấy tầm quan trọng của công tác giám sát dịch COVID-19 đang được triển khai hiện nay với các loài động vật hoang dã, qua đó tăng cường nhận thức về tác động của virus SARS-COV-2 đối với không chỉ con người mà cả các loài động vật.

Cơ quan này cũng kêu gọi triển khai các biện pháp phòng ngừa bổ sung như nhân viên thú y đeo khẩu trang khi tiếp xúc với các mô và các chất dịch từ hệ hô hấp của hươu.

Cho đến nay, virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở nhiều loài động vật, trong đó có chồn vizon nuôi nhốt, mèo, chó, chồn sương và các loài động vật trong sở thú như hổ, sư tử, khỉ đột, rái cá.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục