Căng thẳng địa chính trị gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ

Phố Wall giảm điểm sau khi quân đội Mỹ thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," vào một tổ hợp của Tổ chức IS tại Afghanistan.
Căng thẳng địa chính trị gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phố Wall giảm điểm trong phiên 13/4, sau khi quân đội Mỹ thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," vào một tổ hợp của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

Chỉ số Dow Jones giảm 0,67%, xuống 20.453,25 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,68%, xuống 2.328,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,53% xuống 5.805,15 điểm.

Các cổ phiếu liên quan đến xăng dầu giảm mạnh khi nhà đầu tư chốt lời sau đà lên giá vào đầu tuần. Giá cổ phiếu của các thành viên của chỉ số Dow Jones là ExxonMobil và Chevron giảm lần lượt 1,5% và 2,6%, trong khi của Halliburton giảm 1,9%.

Theo chiến lược gia về thị trường tại TD Ameritrade, JJ Kinahan, động thái của Bộ Quốc phòng Mỹ, cùng với những lo ngại về tình hình Syria và Triều Tiên, đã khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Bên cạnh đó, theo một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã được điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc ngày 8/4 giảm 1.000 so với tuần trước đó, xuống 234.000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục