Căng thẳng khi mang thai dễ sinh con bị hen suyễn

Theo các nhà khoa học tại Mỹ, phụ nữ bị căng thẳng trong thời kỳ mang thai khi sinh con có nhiều nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.
Các nhà khoa học của Mỹ tại Bệnh viện Brigham and Women và Trường Y khoa Harvard tại Boston, cho biết phụ nữ bị căng thẳng trong thời kỳ mang thai khi sinh con có nhiều nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí y khoa chuyên về hô hấp và chăm sóc các tình trạng bệnh nghiêm trọng của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ (ATS).

Các nhà khoa học đã nghiên cứu sự khác biệt trong các bộ phận chức năng miễn dịch ở trong dây máu giữa những trẻ sơ sinh được sinh ra bởi các bà mẹ sống trong các môi trường căng thẳng cao với những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ ít bị căng thẳng.

Kết quả, các nhà khoa học đã nhận thấy có sự liên hệ giữa nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn ở trẻ nhỏ sinh ra bởi các bà mẹ bị căng thẳng khi mang thai.

Tiến sỹ Rosalind Wright và các đồng nghiệp đã tiến hành lựa chọn nghiên cứu các phụ nữ đang mang thai sinh sống ở một vài thành phố như Boston, Baltimore, New York và St. Louis.

Các gia đình của những phụ nữ này phần lớn là dân tộc thiểu số, và 20% trong số họ sống dưới mức nghèo khổ. Bố hoặc mẹ của những đứa trẻ này có tiền sử bị mắc bệnh hen suyễn hoặc dị ứng.

Đã có 557 hộ gia đình đã trả lời các câu hỏi chi tiết về những nhân tố gây căng thẳng trong cuộc sống như tại nhà riêng (bao gồm cả bạo lực gia đình), tình trạng tài chính...

Khi những đứa trẻ này được sinh ra, các dây máu của chúng được thu thập lại và tiến hành phân tích về sự sản xuất các phân bào khác nhau như là chỉ số về sự phản ứng của hệ thống miễn dịch của chúng đối với môi trường.

Kết quả cho thấy các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số loại phân bào có liên quan đến một số chất kích thích nhất định dựa trên mức độ căng thẳng mà người mẹ đã trải qua.

Các loại phân bào được tìm thấy ở những nhóm các bà mẹ bị căng thẳng cao có thể là dấu hiệu về nguy cơ tăng cao mắc các bệnh hen suyễn hoặc dị ứng khi những đứa trẻ lớn lên.

Các nhà khoa học cho biết sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu khi những đứa trẻ lớn lên để quyết định xem liệu mức độ căng thẳng ở bà mẹ có tác động gì đến sự phát triển của căn bệnh hen suyễn.

Bệnh hen suyễn là bệnh về hệ hô hấp, nghĩa là đường hô hấp thình lình bị thu hẹp thường là phản ứng được kích thích bởi sự tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, không khí lạnh, tập thể thao, hay các kích thích về cảm xúc.

Triệu chứng thu hẹp đường hô hấp tạo nên những cơn rít, thở nhanh, ngực bị co ép và ho, là những dấu hiệu của suyễn. Giữa các cơn thì người bệnh cảm thấy bình thường./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục