Cảnh báo nguy cơ gió giật cấp 9 ở khu vực ven biển Tây Nam Bộ

Chiều 24/5, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều 24/5, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Dự báo đến khoảng 22 giờ ngày 24/5, khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ, các tỉnh Cà Mau-Kiên Giang có khả năng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, mưa vừa, mưa to và dông vẫn đang tiếp diễn ở Bắc Bộ, nền nhiệt giảm xuống thấp, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Vùng mây dông dịch chuyển dần xuống các tỉnh Trung Bộ gây mưa vừa rào và dông rải rác.

Đêm 24/5 và ngày 25/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi dưới 22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục