Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại khu vực vùng núi phía Bắc

Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn và trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.
Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại khu vực vùng núi phía Bắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, trên thượng lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn và trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Cảnh báo, sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt nguy cơ cao tại các huyện: Bình Gia, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan (Lạng Sơn); Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Hạ Lang, Trà Lĩnh (Cao Bằng); Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Bồ (Quảng Ninh); Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường (Lai Châu); Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ (Sơn La).

Các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng (Điện Biên; Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên (Lào Cai); Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên (Yên Bái); Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên (Tuyên Quang); Ba Bể, Ngân Sơn (Bắc Kạn) cũng có nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét. 

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội... Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng chiều tối và đêm 22/8: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối 23/8 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, chiều tối 23/8 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, chiều tối 23/8 nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, chiều tối 23/8 có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm 22/8 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C ở khu vực Tây Nguyên và 23-26 độ C ở khu vực Nam Bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục