Cảnh báo sóng thần ở TBD sau động đất ở Nhật

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra khắp khu vực Thái Bình Dương, từ bờ biển California đến Indonesia, sau trận động đất ở Nhật Bản.
Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra khắp khu vực Thái Bình Dương, từ bờ biển California (Mỹ) đến Indonesia, sau trận động đất 8,9 độ Richter tại Nhật Bản.

Tại Đài Loan, nhà chức trách cho biết những đợt sóng thần nhẹ đã tấn công các vùng bờ biển ở miền Đông và Đông Bắc hòn đảo này nhưng không gây thương vong. Mỹ đã đưa ra cảnh báo đối với bang Hawaii, bờ biển Bắc và Trung California và nhiều khu vực thuộc Alaska.

Giới chức Honolulu cho biết đã xuất hiện những đợt sóng thần nhẹ khoảng 50 cm tại một số điểm thuộc Hawaii.

Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nhật Bản gồm Indonesia, Papua New Guinea, quần đảo Solomon. Các nhà địa chấn học Philippines cảnh báo sóng thần cao tới 1 mét có thể tấn công bờ biển nước này và có thể kéo dài nhiều giờ. New Zealand và Australia cũng cảnh báo và chuẩn bị đề phòng ảnh hưởng của động đất.

Cảnh báo cũng được đưa ra đối với các vùng bờ biển Trung và Nam Mỹ cũng như vành đai phía Tây của Thái Bình Dương.

Trong khi đó, báo chí Nhật Bản đưa tin đã tìm thấy khoảng 200-300 thi thể tại thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi bị cơn sóng thần kinh hoàng tấn công. Tin cho biết có một tàu chở 100 người bị sóng thần cuốn trôi. Một nhà máy hóa dầu đã bị nổ tại Sendai.

Động đất mạnh khiến nhiều tuyến tàu cao tốc và tàu điện ngầm ở Đông Bắc Nhật Bản bị gián đoạn, hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Miyagi và tỉnh Fukushima bị ngừng hoạt động.

Thành phố Sendai và một phần thủ đô Tokyo bị mất điện trên diện rộng. Các đám cháy xuất hiện rải rác ở nhiều nơi trên đảo Honshu, trong đó có thủ đô Tokyo.

Một nhà máy thép và một nhà máy lọc dầu gần Tokyo bị cháy, một lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima bị mất khả năng làm mát gây nguy hiểm. Tuy chưa có báo cáo về rò rỉ phóng xạ song chính quyền đã yêu cầu sơ tán 3.000 người dân ở khu vực trong vòng bán kính 2km kể từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời khuyến cáo những người dân sống trong vòng bán kính từ 3-10km ở nhà và không nên ra ngoài.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết 11 lò phản ứng hạt nhân đã tự động ngừng hoạt động ở nhà máy Onagawa, các lò phản ứng số 1 và số 2 của nhà máy điện Fukushima và lò phản ứng số 2 của nhà máy điện Tokai cũng ngừng hoạt động.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về điện hạt nhân đề phòng khả năng có thể xảy ra thảm họa về nguyên tử ở nước này.

Trong khi đó, tân Ngoại trưởng Nhật Bản Takeiaki Matsumoto đã đề nghị lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản tham gia hoạt động cứu trợ sau thảm họa thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục